Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 7-7-2020

09:07, 06/07/2020

Đồng chí Quản Minh Cường được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; tình hình kinh tế của Đồng Nai sau dịch Covid-19; di tích Văn miếu Trấn Biên cần được trùng tu; Nguyên Tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai bị tuyên 16 năm tù… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3938 ra ngày 7-7-2020.

Bìa số báo ra ngày 7-7
Bìa số báo ra ngày 7-7

Đồng chí Quản Minh Cường được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; tình hình kinh tế của Đồng Nai sau dịch Covid-19; di tích Văn miếu Trấn Biên cần được trùng tu; Nguyên Tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai bị tuyên 16 năm tù… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3938 ra ngày 7-7-2020.

* Đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chiều 6-7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Được sự ủy nhiệm của Ban Bí thư Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư về điều động, chỉ định đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015-2020.

* “Toàn cảnh” kinh tế Đồng Nai sau đại dịch

Dịch bệnh Covid-19 đã gây hậu quả rất nặng nề đối với nền kinh tế, song GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn GDP cả nước khoảng 4%. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và đang hướng đến thực hiện mục tiêu “kép”: vừa phục hồi vừa phát triển.

* Cơ hội “vàng” để xuất khẩu nông sản sang EU

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) (gọi tắt là EVFTA) sẽ có hiệu lực vào ngày 1-8-2020, ngay trong giai đoạn Việt Nam nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19. Đây được cho là “cơ hội vàng”, là “cú hích” lớn cho xuất khẩu nông lâm thủy sản, đặc biệt với các nông sản thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng bởi EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

* Khát vọng vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp

Mỗi người một điểm xuất phát, một ngành nghề, đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc, song điểm chung của 63 người thợ trẻ giỏi được tuyên dương tại Liên hoan Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XI diễn ra tối 5-7 tại Đồng Nai là đều có chung một khát vọng: khát vọng vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp, đóng góp sức trẻ vào sự phồn vinh của đất nước.

* Trùng tu di tích Văn miếu Trấn Biên: Giữ gìn các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống

Cách nay hơn 300 năm, Văn miếu Trấn Biên đã được Chúa Nguyễn Phúc Chu cho xây dựng với ý nghĩa nối tiếp, kế thừa truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội gắn liền với sự nghiệp mở mang bờ cõi của dân tộc. Sau các đợt phục dựng và nhiều năm hoạt động, đến nay một số hạng mục công trình của Văn miếu đã xuống cấp nghiêm trọng cần được trùng tu, tôn tạo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham quan.

* Nguyên Tổng giám đốc Công ty Xổ số Đồng Nai lãnh 16 năm tù

Chiều 6-7, sau nhiều ngày nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Xổ số Đồng Nai. Theo đó, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số Đồng Nai) 16 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Thùy Oanh (61 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Xổ số Đồng Nai) 14 năm tù về tội tham ô tài sản.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều