Báo Đồng Nai điện tử
En

Thượng tá Huỳnh Yên Nam được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an TP.Biên Hòa

02:07, 14/07/2020

(ĐN)- Sáng 14-7, Đảng bộ Công an TP.Biên Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(ĐN)- Sáng 14-7, Đảng bộ Công an TP.Biên Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa; đại tá Vũ Hồng Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch công tác, phối hợp với các ngành, đoàn thể xã hội thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã đề ra.

Trong đó, Đảng ủy Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo mở các cao điểm, phát động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng nhóm chuyên nghiệp, tạo được sự ủng hộ trong nhân dân, góp phần giữ vững ANTT và an toàn xã hội. Tỷ lệ điều tra án hình sự hàng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông được thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí cũng được thực hiện có hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành và đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành và đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an TP.Biên Hòa xác định sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động phối hợp với các ngành trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; đẩy mạnh hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, chỉ đạo các đơn vị bám sát nghị quyết của đại hội thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP.Biên Hòa khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Bí thư Đảng ủy Công an TP.Biên Hòa tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin và ảnh: Trần Danh

 

Tin xem nhiều