Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham mưu giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân

03:07, 22/07/2020

(ĐN) - Sáng 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

 

(ĐN) - Sáng 22-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

 Đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai.

Trao đổi thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan cho rằng, trong 6 tháng đầu năm nay, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gặp khó khăn, ảnh hưởng việc làm và đời sống người lao động. Tình hình an ninh biển, đảo tiếp tục tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Tình hình đó đã tác động sâu sắc tới tư tưởng chính trị cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặt công tác tuyên giáo trước nhiều tình huống phức tạp, chưa có tiền lệ.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, ngành Tuyên giáo cả nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19. Kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai công việc, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và cả những nhiệm vụ đột xuất. Từ đó đạt một số kết quả nổi bật, như chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền kịp thời về Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương và kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ động tham gia các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng các cấp; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19 được tiến hành chủ động, đồng bộ, nhiều tầng nấc, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận của toàn xã hội đối với các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, trong 6 tháng cuối năm, ngành Tuyên giáo cả nước tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Phải đảm bảo môi trường tư tưởng chính trị, báo chí truyền thông, dư luận xã hội thật tốt cho đại hội Đảng các cấp. Tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân, không lấy lý do vì đại hội Đảng mà chậm giải quyết công việc của người dân. Phát huy trí tuệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân  vào việc đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, từ nay đến cuối năm, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt với yêu cầu, đòi hỏi cao hơn đối với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, tổ chức quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trên lĩnh vực Tuyên giáo; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo; quan tâm bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo sau đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều