Báo Đồng Nai điện tử
En

Thả trên 2,3 tấn cá bảo vệ môi trường lòng hồ Trị An

03:07, 02/07/2020

(ĐN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về bảo vệ môi trường, ngày 2-7, Viện chuyên tu (đóng tại huyện Long Thành) phối hợp với Trung tâm Sinh thái văn hoá lịch sử Chiến khu Đ tổ chức thả trên 2,3 tấn cá các loại (khoảng 340 ngàn con) xuống lòng hồ Trị An.

 

(ĐN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về bảo vệ môi trường, ngày 2-7, Viện chuyên tu (đóng tại huyện Long Thành) phối hợp với Trung tâm Sinh thái văn hoá lịch sử Chiến khu Đ tổ chức thả trên 2,3 tấn cá các loại (khoảng 340 ngàn con) xuống lòng hồ Trị An.

Các đại biểu dự lễ thả cá giống tại lòng hồ Trị An
Các đại biểu dự lễ thả cá giống tại lòng hồ Trị An

Tổng số cá giống trị giá trên 200 triệu đồng thả xuống lòng hồ Trị An lần này được Viện Chuyên tu vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ. Sau lễ thả cá, đại diện Viện Chuyên tu, các phật tử và nhân dân khu vực hồ Trị An đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử Chiến khu Đ…

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2020, Viện Chuyên tu đã có nhiều hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Dự kiến năm 2020, Viện sẽ tổ chức 3 đợt thả cá giống tại lòng hồ Trị An. Đây là đợt thứ hai trong năm sau dịp tháng 5-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Trụ trì Viện chuyên tu cho biết, trung bình mỗi năm, Viện vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ trung bình khoảng 1-1,2 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó có các hoạt động thả cá giống bảo vệ môi trường thủy sinh lòng Hồ Trị An theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều