Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

06:07, 15/07/2020

(ĐN)-  Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ (giai đoạn 2017-2022) diễn ra vào ngày 15-7, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nguyễn Thị Hòa cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã có nhiều hoạt động tích cực.

(ĐN)-  Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ (giai đoạn 2017-2022) diễn ra vào ngày 15-7, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nguyễn Thị Hòa cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã có nhiều hoạt động tích cực. Trong đó, Hội đã phối hợp với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh lấy mẫu xác định danh tính 11 ngôi mộ của nữ tù đã hy sinh tại Nhà lao Tân Hiệp; thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, lễ kỷ niệm, họp mặt truyền thống cho các hội viên…

Đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh dâng hương tại Khu di tích Nhà lao Tân Hiệp
Đại biểu Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh dâng hương tại Khu di tích Nhà lao Tân Hiệp (ảnh: Tư liệu)

Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho hội viên; tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh cho hơn 500 hội viên đau yếu. Hàng năm, Hội đã vận động các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, trao trên 3 ngàn phần quà cho hội viên với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên khó khăn; giúp vốn cho 66 hội viên phát triển kinh tế, trao 400 xuất học bổng cho con, cháu cựu tù chính trị có hoàn cảnh khó khăn …

Cũng theo bà Hòa, toàn tỉnh hiện có 878 hội viên đang sinh hoạt trong các cấp hội và các Câu lạc bộ tiếp nối truyền thống tỉnh. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội viên và các CLB, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội và hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

N. Trinh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích