Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp

06:07, 17/07/2020

(ĐN)- Sáng 17-7, Khối thi đua 15 đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 (2020 - 2025). Đến dự có Phó chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, lãnh đạo các đơn vị và hơn 200 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của khối.

(ĐN)- Sáng 17-7, Khối thi đua 15 đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 (2020-2025). Đến dự có Phó chủ tich UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, lãnh đạo các đơn vị và hơn 200 đại biểu là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của khối.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 15
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 15

Khối thi đua 15 gồm 13 đơn vị là các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, do đó các phong trào thi đua của khối được gắn liền với việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo. Điển hình như: “Dạy tốt - Phục vụ tốt - Học tốt”; “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”; “thi đua 4 thật: dạy thật, học thật, thi thật và làm thật”…

Các phong trào đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của các đơn vị. Thông qua đó, chất lượng nguồn nhân lực cũng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Trong 5 năm qua, các đơn vị khối thi đua 15 đã đạt 5 giải thưởng quốc tế, 45 giải thưởng trong nước; có tổng số 761 bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Khối. Đồng thời, đề nghị Khối thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Theo đó, các phong trào thi đua cần được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động cụ thể của khối. Việc bình xét khen thưởng phải được tổ chức công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các cách làm hay…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 52 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Khối thi đua 15.

Tin và ảnh: Hải Yến

 

Tin xem nhiều