Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Trần Quang Toại giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

05:07, 12/07/2020

(ĐN) - Ngày 11-7, tại Văn miếu Trấn Biên đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Khoa học lịch sử tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

(ĐN) - Ngày 11-7, tại Văn miếu Trấn Biên đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Khoa học lịch sử tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã đảm nhận công tác nghiên cứu, xuất bản, tái bản bổ sung các ấn phẩm lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, lịch sử ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Hội đóng vai trò chính trong việc tổ chức các hội thảo khoa học lịch sử vào dịp kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và tư vấn về các công trình, tượng đài... Ngoài ra,Hội còn đã kết hợp cùng các trường học trên địa bàn tỉnh biên soạn tài liệu giảng dạy môn lịch sử địa phương; tập trung phát triển hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 89 người.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có việc phát triển hội viên và thành lập các chi hội ở huyện, thành phố, trường học. Liên kết cùng Hội Khoa học lịch sử trong cả nước tổ chức sự kiện, hoạt động chuyên môn. Phối hợp cùng các sở, ban ngành, địa phương thực hiện công trình nghiên cứu lịch sử, tọa đàm – hội thảo khoa học lịch sử theo chuyên đề. Xây dựng trang thông tin điện tử và tập san của Hội Khoa học lịch sử tỉnh. Nghiên cứu đề tài “Tự điển Địa chí Đồng Nai” để thực hiện biên soạn “Địa chí Đồng Nai giản lược” dùng trong việc tra cứu những vấn đề liên quan đến lịch sử, địa lý, văn hóa, khoa học ở tỉnh…  

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Khoa học lịch sử tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 người. Ông Trần Quang Toại, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Võ Tuyên

 

 

 

  

 

 

Tin xem nhiều