Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7)

09:07, 21/07/2020

(ĐN) - Từ ngày 23 đến 26-7, tại TP.Hà Nội, 350 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) sẽ tham gia chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ VNAH toàn quốc năm 2020, do Bộ LĐ-TBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội Vụ, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM cùng UBND TP.Hà Nội và tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức.

(ĐN) - Từ ngày 23 đến 26-7, tại TP.Hà Nội, 350 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) sẽ tham gia chương trình Gặp mặt đại biểu Bà mẹ VNAH toàn quốc năm 2020, do Bộ LĐ-TBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội Vụ, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM cùng UBND TP.Hà Nội và tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức.

Trong đó, Đồng Nai có 4 Bà mẹ VNAH sẽ tham dự sự kiện này gồm các Bà mẹ: Nguyễn Thị Xê (H.Nhơn Trạch), Hồ Thị Vàng (H.Vĩnh Cửu), Cao Thị Hường (H.Định Quán), Trần Thị Kim Vệ (H.Xuân Lộc).

* Ngày 21-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 150 phần quà cho thương binh, gia đình có công là hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đang sinh sống tại H.Định Quán và TP.Long Khánh. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân tài trợ.

Hôm nay 22-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục trao tặng 100 phần quà cho thương binh, gia đình có công là hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại H.Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện, đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ
(27-7), được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thực hiện. Thông qua chương trình, Ban tổ chức hy vọng sẽ tạo niềm động viên cả về vật chất, tinh thần cho các thương binh, gia đình có công là hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.     

Văn Truyên

Tin xem nhiều