Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ

08:07, 23/07/2020

(ĐN) - Tối 23-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà (H.Vĩnh Cửu), Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

(ĐN) - Tối 23-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà (H.Vĩnh Cửu), Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020).

Đại diện Chi đoàn Báo Đồng Nai, Chi đoàn Sở Tư pháp và UBND xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phú Hội
Đại diện Chi đoàn Báo Đồng Nai, Chi đoàn Sở Tư pháp và UBND xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch) thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phú Hội

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường cho biết, góp phần vào công tác đền ơn, đáp nghĩa, những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; thắp nến tri ân; chăm sóc các phần mộ liệt sĩ... Tiếp nối truyền thống cha anh, hằng năm, hàng chục ngàn thanh niên trong tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc; tích cực học tập, lao động, công tác góp sức trẻ vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Trước hương hồn của các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường đã thay mặt cho tuổi trẻ Đồng Nai hứa sẽ quyết tâm đem hết tài năng, sức trẻ, xung kích tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, lao động, cống hiến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tham gia buổi lễ, 300 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã cùng dâng hương và thắp nến tại các bia chiến sĩ và khu vực mộ gió trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà.

* Chiều cùng ngày, Chi đoàn Báo Đồng Nai và Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch.

Gặp gỡ Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình chính sách, đại diện đoàn thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần; đồng thời bày tỏ lòng tri ân của tuổi trẻ đối với những hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

* Từ ngày 22 đến 26-7, Nhà thiếu nhi Đồng Nai tổ chức thăm, tặng quà cho 53 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 7 gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động được Nhà thiếu nhi Đồng Nai duy trì nhiều năm. Nguồn kinh phí được trích từ phong trào Áo lụa tặng bà (do cán bộ, công chức, viên chức Nhà thiếu nhi; đội viên, thiếu nhi đóng góp).

Nga Sơn

Tin xem nhiều