Báo Đồng Nai điện tử
En

Long trọng kỷ niệm 61 năm trận đánh Mỹ đầu tiên trên chiến trường miền Nam

11:07, 07/07/2020

(ĐN)- Sáng 7-7, tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Xanh, UBND phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ - trận đầu diệt Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam (7-7-1959 – 7-7-2020).

 

(ĐN)- Sáng 7-7, tại di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà Xanh, UBND phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 61 năm trận tấn công vào đoàn cố vấn quân sự Mỹ - trận đầu diệt Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam (7-7-1959 – 7-7-2020). Tham dự có Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước.

Các đại biểu tham quan di tích Nhà Xanh
Các đại biểu tham quan di tích Nhà Xanh

Di tích Nhà Xanh nằm trong khuôn viên Trường cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai (phường Thống Nhất), được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1986. Trước đây, Nhà Xanh được dùng làm văn phòng của Công ty kỹ nghệ và lâm nghiệp Biên Hòa.

Quang cảnh lễ kỷ niệm
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hào hùng của trận đánh Mỹ đầu tiên trên chiến trường miền Nam. Theo đó, vào tối 7-7-1959, phân đội đặc công chỉ gồm 6 đồng chí đã tập kích vào Nhà Xanh, tiêu diệt 2 cố vấn Mỹ. Trong trận đánh này, đồng chí Nguyễn Văn Huề đã anh dũng hy sinh.

Trận đánh đã làm chấn động Lầu Năm góc, gây tiếng vang trên khắp thế giới, làm tiền đề cho những trận đánh Mỹ của quân và dân ta về sau này. Nhà Xanh đã trở thành di tích thể hiện tinh thần, ý chí cách mạng táo bạo, quả cảm của quân dân Biên Hòa – Đồng Nai trong công cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược.

Tin: Đắc Nhân - Ảnh: Khánh Lộc

 
Tin xem nhiều