Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII

10:07, 28/07/2020

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII đã khai mạc với sự tham dự của 237 đại biểu chính thức đại diện trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 28-7, tại hội trường Trường phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán (H.Tân Phú), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII đã khai mạc với sự tham dự của 237 đại biểu chính thức đại diện trên 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy  tặng hoa chúc mừng đại hội (ảnh: Hải Quân)
Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội (ảnh: Hải Quân)

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh; cùng các đồng chí: Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phú qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Phú phát biểu khai mạc đại hội
Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Phú phát biểu khai mạc đại hội (ảnh: Hải Quân)

Nhiệm kỳ vừa qua, trong điều kiện còn gặp những khó khăn, thách thức nhất định, nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao của Đảng bộ, nhân dân huyện, các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI cơ bản đã được hoàn thành. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 25/26 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Các đại biểu cấp trên về tham dự phiên khai mạc của đại hội
Các đại biểu cấp trên về tham dự phiên khai mạc của đại hội (ảnh: Hải Quân)

Trong đó, có nhiều dấu ấn như: huyện về đích nông thôn mới vào năm 2018; kinh tế được duy trì và có bước tăng trưởng khá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ bước đầu đã tạo được sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế; cơ sở hạ tầng - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện hiện đạt 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,75% (giảm gần 1,7 ngàn hộ so với cuối năm 2015); các chính sách an sinh xã hội, công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo ổn định...

Toàn cảnh phiên khai mạc của đại hội
Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội (ảnh: Hải Quân)

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Bí thư Huyện ủy tin tưởng, các đại biểu thống nhất cao về ý chí và tư tưởng, nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của đại hội, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội; cũng như trong thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử của đại biểu; tạo không khí đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, bảo đảm cho những vấn đề trình ra đại hội đạt sự nhất trí cao, góp phần làm cho đại hội thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Hải Quân - Phạm Tùng

Tin xem nhiều