Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Tân Phú xác định 3 lĩnh vực đột phá để phát triển

01:07, 28/07/2020

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 28-7, tại Hội trường Trường phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII đã chính thức khai mạc.

 

[links()](ĐN)- Như tin đã đưa, sáng nay 28-7, tại Hội trường Trường phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán (H.Tân Phú), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Hải Quân)
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Hải Quân)

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII phiên làm việc buổi chiều còn có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tinh ủy...

Thay mặt Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trao tặng Đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; xây dựng huyện Tân Phú phát triển nhanh và bền vững”  (Ảnh: Hải Quân)
Thay mặt Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trao tặng Đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; xây dựng huyện Tân Phú phát triển nhanh và bền vững”  (Ảnh: Hải Quân)

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện chọn 3 lĩnh vực đột phá để phát triển, gồm: phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thị trường bền vững; đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, nhất là du lịch sinh thái và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị, tổ chức.

Thay mặt Ban TVTU đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao những kết qủa đạt được của Đảng bộ huyện Tân Phú trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú lần thứ XII
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú khóa XII (Ảnh: Hải Quân)

Đồng chí đề nghị Đại hội tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, tìm những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là phấn đấu đưa Tân Phú đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Bên cạnh đó, huyện cần xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tăng trưởng vững chắc; phát huy tối đa lợi thế về đất đai, hệ sinh thái, khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị khép kín; thực hiện thí điểm mô hình kinh tế trang trại - du lịch và tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Các
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của huyện Tân Phú tại đại hội. (Ảnh: Hải Quân)

Huyện cũng cần tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương; khuyến khích phát triển mạng lưới thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.  Đòng thời, tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong 5 năm tới.

Dịp này, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Phạm Văn Ru đã trao tặng Đại hội bức trướng có nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; xây dựng huyện Tân Phú phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú Khóa XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 35 đồng chí.

Tin: Phạm Tùng; ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều