Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục vận động thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước

09:07, 02/07/2020

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 2, khóa IX, diễn ra vào sáng nay 2-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên cả hệ thống chính trị đã tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

 

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 2, khóa IX, nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra vào sáng nay 2-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cho biết, trong 6 tháng đầu năm do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung cho công tác phòng, chống dịch...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, với vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động hưởng ứng tích cực các phong trào, cuộc vận động phòng, chống dịch; đồng thời cùng với các đoàn thể chính trị các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, toàn tỉnh đã vận động trên 3,4 ngàn bộ đồ y tế và trên 13 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM; vận động trên 8,5 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo, xây dựng mới 66 căn nhà tình thương, sửa chữa 21 căn với tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở một số tỉnh, thành; tổ chức thăm các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Trảng Bom với tổng số tiền trên 76 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; đặc biệt là giám sát việc chi trả hỗ trợ dịch Covid 19...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho 2 tập thể
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho 2 tập thể

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, từ nay đến cuối năm, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dân về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chuẩn bị tốt cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam…

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với giáo sư Thượng Bộm Thanh, nguyên Trưởng ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Đồng Nai. Giới thiệu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX thay thế các vị đã nghỉ hưu, chuyển công tác. Trong đó, có là các ông, bà: Võ Văn Phi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh; Huỳnh Thị Ngọc Xuân, Phó chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Bùi Văn Ngân, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh; giáo sư Ngọc Đồ Thanh (Lê Văn Đồ) Quyền trưởng ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ủy viên mới được bổ sung

Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu nhân sự hiệp thương Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tất Độ, Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019 và các thành viên MTTQ Việt Nam có nhiều thành tích trong công tác mặt trận.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều