Báo Đồng Nai điện tử
En

Thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng về công tác Đoàn

03:07, 17/07/2020

(ĐN)- Sáng 17-7, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI.

(ĐN)- Sáng 17-7, các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn phải điều chỉnh nội dung, chương trình cũng như phương thức hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm cả nước đang trong giai đoạn tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, đây cũng là thời điểm các cấp bộ Đoàn nhìn nhận, đánh giá lại kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Vì vậy, trong thời gian 1,5 ngày, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI chia thành 5 tổ thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có dự thảo sơ kết 5 năm triển khai chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn (Tổ thảo luận số 1) phát biểu góp ý các nội dung tại hội nghị
Đại biểu Tổ thảo luận số 1 phát biểu góp ý các nội dung tại hội nghị

Các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn tham dự hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận về nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ về việc triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI; sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đoàn.

Song song đó, hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến việc triển khai Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; triển khai Kết luận 03-KL/TWĐTN-TNNT về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022. Đặc biệt, các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCSHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Được biết, các ý kiến góp ý của các ủy viên ban chấp hành tại 5 tổ thảo luận sẽ được thư ký tổng hợp và Trung ương Đoàn sẽ báo cáo, giải trình vào sáng mai 18-7.

 

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều