Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp

05:07, 02/07/2020

(ĐN)- Đến dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) 6 tháng đầu năm 2020 của cụm thi đua phía Nam lực lượng vũ trang tỉnh vào chiều 2-7, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh gía cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong cụm.

(ĐN)- Đến dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) 6 tháng đầu năm 2020 của cụm thi đua phía Nam lực lượng vũ trang tỉnh (gồm Ban CHQS TP.Biên Hòa và các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom) vào chiều 2-7, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các đơn vị trong cụm.

Đại tá Bùi Văn Sỹ kết luận hội nghị
Đại tá Bùi Văn Sỹ phát biểu tại hội nghị

Đại tá lưu ý các đơn vị cần đánh giá sát thực hiệu quả các mục tiêu thi đua; lựa chọn những mô hình có hiệu quả để tiếp tục nhân rộng. Bên cạnh đó, cần phối hợp tốt các lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần XIII…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong cụm thi đua phía Nam đã hoàn thành nhiều mục tiêu phong trào: 100% đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt lễ giao, nhận quân đầu năm 2020; tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao và triển khai có hiệu quả nhiều mô hình thi đua thiết thực...

Nam Anh

 

Tin xem nhiều