Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn

03:07, 16/07/2020

 (ĐN) – Sáng 16-7, các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa XI.

Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn

(ĐN) – Sáng 16-7, các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa XI.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn đã tập trung thảo luận, góp ý thêm vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020; một số nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn đã chủ động lựa chọn triển khai những nội dung hoạt động phù hợp trong thời điểm dịch bệnh.

Trong 6 tháng đầu năm, có 8/11 chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt từ 50% trở lên, 3 chỉ tiêu đạt dưới 50% (đó là: vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 1,2 triệu ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho 2 triệu lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho 300 ngàn thanh niên; giới thiệu 250 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp).

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường trao đổi thảo luận tại hội nghị
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường trao đổi thảo luận tại hội nghị

Bên cạnh thống nhất 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, trong 6 tháng cuối năm các cấp bộ Đoàn phải nỗ lực gấp 2-3 lần so với 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, cần phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tập trung thực hiện những chỉ tiêu còn thấp, còn khó. Đồng thời, bám sát hoạt động Đoàn tại cơ sở để kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở…

Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý vào các nội dung định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; dự thảo báo cáo tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCSHCM thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Được biết, hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa XI sẽ tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều. Theo đó, các thành viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn tiếp tục thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo sơ kết việc triển khai Kết luận 05-KL/TWĐTN-BTG của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận 03-KL/TWĐTN-TNNT về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022; dự thảo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ việc triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2020.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều