Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho 'học sinh dọn rác'

04:07, 10/07/2020

(ĐN)- Sáng 10-7, Trường THCS Long An (H.Long Thành) đã tổ chức lễ Đón bằng công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2019-2020. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD-ĐT), lãnh đạo Sở GD-ĐT, UBND huyện Long Thành.

(ĐN)- Sáng 10-7, Trường THCS Long An (H.Long Thành) đã tổ chức lễ Đón bằng công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2019-2020. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD-ĐT), lãnh đạo Sở GD-ĐT, UBND huyện Long Thành.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) trao Bằng khen cho em Phạm Trọng Đạt
Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) trao Bằng khen cho em Phạm Trọng Đạt

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân An Việt đã trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho học sinh Phạm Trọng Đạt (lớp 6/1), người đã tự giác dọn rác ở các miệng cống thoát nước khi trời mưa. Theo đó, chiều 16-6, trên đường đi học về, Đạt đã dừng xe tại các miệng cống thoát nước, dùng tay móc sạch rác rưởi, bùn để hạn chế ngập úng. Hành động đẹp của Đạt đã được camera an ninh của một hộ dân ven đường ghi lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc sở GD-ĐT Đồng Nai trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Long An
Ông Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc sở GD-ĐT Đồng Nai trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho đại diện Ban giám hiệu Trường THCS Long An

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân An Việt ghi nhận và đánh giá cao việc làm của em Đạt. Ông Việt cho rằng đây là hành động thiết thực thể hiện ý thức bảo vệ môi trường, có tác động lan toả trong cộng đồng nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng. Điều này cũng cho thấy việc thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục ở nhà trường đã được thực hiện tốt.

Các học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện được khen thưởng tại buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020
Các học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện được khen thưởng tại buổi lễ tổng kết năm học 2019-2020

Đồng thời, ông Việt cũng đề nghị trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; gắn việc giáo dục môi trường với việc triển khai cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Các trường học cũng cần tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn - Đội tổ chức nhiều hoạt động cụ thể và sinh động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khoá về giáo dục môi trường; tăng cường giáo dục kỹ năng sống liên quan đến việc bảo vệ môi trường…

Trường THCS Long An được thành lập năm 2012. Năm học này, trường có hơn 830 học sinh. Trong đó, hơn 600 học sinh xếp loại khá, giỏi (đạt hơn 73%); có 14 học sinh đạt giải khuyến khích học sinh giỏi các môn văn hoá cấp huyện; 21 học sinh đạt huy chương trong Hội khoẻ Phù Đổng cấp huyện; đạt 1 giải 3 và 2 giải khuyến khích Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện... Đặc biệt, vừa qua, Trường THCS Long An đã hoàn thành các tiêu chí, được kiểm tra và công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Tin và ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều