Báo Đồng Nai điện tử
En

237 công dân về từ Đài Loan cách ly tại Trường Cảnh sát Nhân dân VI

10:07, 07/07/2020

(ĐN) - Tối 7-7, 237 công dân về từ Đài Loan, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã được sàng lọc sức khỏe và đưa vào khu cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI (xã An Phước, H.Long Thành).

 
 

(ĐN) - Tối 7-7, 237 công dân về từ Đài Loan, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã được sàng lọc sức khỏe và đưa vào khu cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI (xã An Phước, H.Long Thành).

Tiếp nhận công dân trở về từ Đài Loan tại khu cách ly.
Tiếp nhận công dân trở về từ Đài Loan tại khu cách ly.

Đây là quy định bắt buộc nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng, cũng là đợt tiếp nhận cách ly người trở về từ nước ngoài thứ 2 tại khu cách ly này. Trong số 237 người có 107 thai phụ và 37 người già, trẻ em.

Khi về đến khu cách ly, toàn bộ xe và người thuộc diện cách ly được phun thuốc khử trùng, được nhân viên y tế điều tra dịch tễ và phân chia về các phòng cách ly trong khu cách ly.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trần Minh Hòa cho biết, có khoảng 100 cán bộ, y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội làm việc, phục vụ trong khu cách ly đợt này. Trong số đó, có những người đã làm việc, phục vụ ở khu cách ly này đợt đầu tiên vào tháng 6 vừa qua.

Theo kế hoạch, ngày 8-7, toàn bộ những người thuộc diện cách ly trong khu cách ly sẽ được lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Những trường hợp nào nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hoặc có yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh sẽ được chuyển ngay vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để theo dõi, điều trị.

Những trường hợp còn lại sẽ được theo dõi sức khỏe hằng ngày tại khu cách ly, được cấp đầy đủ các loại dụng cụ, đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày. Mỗi người trong khu cách ly được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn 80 ngàn đồng/ngày.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

 
Tin xem nhiều