Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 23-6-2020

09:06, 22/06/2020

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc; Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài; Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; Để sản phẩm OCOP vươn xa hơn; Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ: Vất vả phục hồi sau dịch; Đưa công nghệ ra đồng; Thị trường sách giáo khoa "vào mùa"; Thêm một công trình nghiên cứu về Thành cổ Biên Hòa; Vướng lao lý vì siết nhà, chiếm đất trái phép... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3924 ra ngày 23-6-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc; Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài; Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP; Để sản phẩm OCOP vươn xa hơn; Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ: Vất vả phục hồi sau dịch; Đưa công nghệ ra đồng; Thị trường sách giáo khoa “vào mùa”; Thêm một công trình nghiên cứu về Thành cổ Biên Hòa; Vướng lao lý vì siết nhà, chiếm đất trái phép... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3924 ra ngày 23-6-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc

Chiều 22-6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (đơn vị số 1) gồm các đại biểu: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại H.Xuân Lộc. Tham dự buổi tiếp xúc có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng.

* Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài

Sáng 22-6, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

* Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Hiện nay, toàn tỉnh có 17 sản phẩm được chứng nhận OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), trong đó 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao. Các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP sản phẩm độc đáo, đặc trưng của Đồng Nai cũng như đáp ứng được các tiêu chí đặt ra, đặc biệt là các tiêu chuẩn về chất lượng, tỷ lệ sử dụng nguồn nguyên liệu của địa phương, sản xuất an toàn…

* Để sản phẩm OCOP vươn xa hơn

Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), cơ sở có sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các kênh bán hàng và người tiêu dùng để nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm này.

* Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ: Vất vả phục hồi sau dịch

Từ tháng 5-2020, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh bắt đầu khôi phục sản xuất. Thế nhưng, DN trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ khả năng phục hồi chậm hơn so với nhiều ngành nghề khác, do thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vẫn còn hạn chế.

* Đưa công nghệ ra đồng

Thời gian qua, Đồng Nai rất quan tâm thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao bằng những chính sách hỗ trợ, khuyến khích thiết thực cho nông dân, doanh nghiệp. Theo đó, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao không ngừng được nhân rộng vào thực tế.

* Thị trường sách giáo khoa “vào mùa”

Do năm học 2019-2020 kết thúc trễ hơn nhiều so với thường lệ nên ngành GD-ĐT buộc phải “cắt” ngắn thời gian nghỉ hè để kịp chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Một trong những công tác quan trọng là đảm bảo cung ứng đủ lượng sách giáo khoa (SGK), đặc biệt là SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới được bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021.

* Thêm một công trình nghiên cứu về Thành cổ Biên Hòa

Với mong muốn mang những tư liệu khách quan, ngắn gọn cùng với hình ảnh, sơ đồ, bản đồ về Thành cổ Biên Hòa đến bạn đọc, nhóm tác giả do PGS-TS.Huỳnh Văn Tới (chủ biên) đã cho ra đời cuốn sách Di tích lịch sử văn hóa Thành cổ Biên Hòa xưa.

* Vướng lao lý vì siết nhà, chiếm đất trái phép

Từ chỗ cho vay mượn, cầm cố, thế chấp tài sản để làm ăn…, nhiều người không đòi được nợ đã đôn đáo tìm mọi cách để lấy lại tài sản. Tuy nhiên, từ chuyện vay mượn chỉ mang tính dân sự, nhiều người đã có những hành vi vi phạm pháp luật mang tính hình sự.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều