Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị trường hoa cúng, cơm rượu, trái cây hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ

07:06, 25/06/2020

(ĐN) - Từ sáng 25-6 (mùng 5-5 âm lịch), thị trường hoa cúng, cơm rượu, chè trôi nước, trái cây dịp Tết Đoan Ngọ diễn ra khá nhộn nhịp.

 

(ĐN) - Từ sáng 25-6 (mùng 5-5 âm lịch), thị trường hoa cúng, cơm rượu, chè trôi nước, trái cây dịp Tết Đoan Ngọ diễn ra khá nhộn nhịp.

Người dân chọn mua các loại chè trôi nước vào dịp 5-5 âm lịch tại chợ Biên Hòa.
Người dân chọn mua các loại chè trôi nước vào dịp 5-5 âm lịch tại chợ Biên Hòa.

Khảo sát một số chợ ở TP.Biên Hòa, giá nhiều loại hoa cúng tăng từ 10-15% so với ngày thường. Cúc vàng, cúc trắng có giá từ 50-70 ngàn đồng/bó. Trong khi đó, các loại trái cây được mua nhiều vào dịp này như nhãn lồng có giá 60-80 ngàn đồng/kg, vải thiều có giá từ 30-50 ngàn đồng/kg. Giá các loại chè trôi nước 20-70 ngàn đồng/hộp tùy kích thước, cơm rượu được bán khá chạy với giá từ 15-20 ngàn đồng/hộp…

 Thị trường hoa cúng khá nhộn nhịp dịp Tết Đoan Ngọ. Trong ảnh: Người dân lựa mua hoa cúng ở chợ Biên Hòa.
Thị trường hoa cúng khá nhộn nhịp dịp Tết Đoan Ngọ. Trong ảnh: Người dân lựa mua hoa cúng ở chợ Biên Hòa.

Tết Đoan Ngọ thường được dân gian ta gọi là tết nửa năm hay tết “diệt sâu bọ”. Người Việt thường gọi Tết Đoan Ngọ là tết “diệt sâu bọ” vì tin rằng trong hệ tiêu hóa của con người thường có sâu bọ, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Lam Phương

Tin xem nhiều