Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân

05:06, 04/06/2020

(ĐN)- Ngày 4-6, tại H.Nhơn Trạch, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã tổ chức trọng thể lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (tương đương cấp Lữ đoàn) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

(ĐN)- Ngày 4-6, tại H.Nhơn Trạch, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã tổ chức trọng thể lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (tương đương cấp Lữ đoàn) thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Căn cứ Bảo đảm Kỹ thuật hậu cần 696, Kho Vũ khí đạn K862 và Kho Vật tư kỹ thuật K710.

Tư lệnh Vùng 2 trao Quân kỳ quyết thắng cho Trung tâm BĐKT
Tư lệnh Vùng 2 trao Quân kỳ quyết thắng cho Trung tâm BĐKT

 

Thượng tá Đinh Quang Uy, nguyên Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Trung tâm BĐKT; Trung tá Lại Thế Công, nguyên Chính ủy Căn cứ 696 giữ chức Chính ủy Trung tâm BĐKT.

Đến dự và trao Quân kỳ Quyết thắng cho trung tâm, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 được thành lập nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm nhanh chóng hoàn thành tốt việc ổn định tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 theo đúng kế hoạch; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ luôn vinh dự, tự hào, đoàn kết, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Nguyệt Trinh

 

 

Tin xem nhiều