Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020: Chung tay phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

08:06, 01/06/2020

Sáng 1-6, tại Hà Nội, Bộ  LĐ-TBXH phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

Sáng 1-6, tại Hà Nội, Bộ  LĐ-TBXH phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, chung niềm vui của các em tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, chung niềm vui của các em tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung chia sẻ, Tháng Hành động vì trẻ em năm nay diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa tổ chức giám sát cấp cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Những điều này khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo luôn dành cho trẻ em những tình cảm, sự chăm lo và phát triển tốt nhất.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết: Nước ta hiện có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức làm công tác bảo vệ, chăm lo cho trẻ em nhưng sự kết hợp vẫn chưa đồng bộ. Việc bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em không thể giao phó, trông chờ vào trách nhiệm, nỗ lực của một vài bộ, ngành mà cần có sự phối hợp cụ thể, đồng bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường và mỗi người dân. Do đó, Tháng Hành động vì trẻ em năm nay nhấn mạnh đến sự “chung tay”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, "chung tay" là tất cả các đơn vị, cộng đồng xã hội phải vì các em, bắt đầu từ các em và chăm lo cho các em từng việc như hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, thực hiện chính sách pháp luật một cách nghiêm minh, hiệu quả.       

TTXVN

Tin xem nhiều