Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tham mưu đúng, trúng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương

06:06, 26/06/2020

(ĐN) - Trong hai ngày 25 và 26-6, Đảng bộ Phòng Tham mưu (Đảng bộ Quân sự tỉnh) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025...

 

(ĐN) - Trong hai ngày 25 và 26-6, Đảng bộ Phòng Tham mưu (Đảng bộ Quân sự tỉnh) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại tá Bùi Văn Sỹ; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và 149 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc dự đại hội.

Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Thượng tá Nguyễn Tấn Linh và các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025
Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Thượng tá Nguyễn Tấn Linh và các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025

Với vai trò là trung tâm hiệp đồng trong công tác chuẩn bị, giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, hàng năm tổ chức bồi dưỡng, luyện tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp, 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, huyện, thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phòng duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy; phối hợp tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; tham gia khảo sát, quy hoạch, điều chỉnh về mặt quốc phòng đối với các dự án kinh tế của tỉnh, bảo đảm không ảnh hưởng đến thế trận quân sự KVPT; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội và sẵn sàng sử dụng vào mục đích quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Phòng cũng đã tham mưu hiệu quả công tác xây dựng lực lượng mọi mặt, động viên, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ đạt từ 95% trở lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số; sắp xếp các đơn vị dự bị động viên đạt trên 99,4%...

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Phòng Tham mưu đã đạt được nhiệm kỳ qua. 

Đại tá Bùi Văn Sỹ đề nghị Đảng bộ Phòng Tham mưu tiếp tục nghiên cứu, nắm vững, dự báo sát tình hình chiến lược để tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Quân khu ngăn ngừa, xử lý tốt những tình huống trên địa bàn, cũng như lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Bên cạnh đó, cần tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trọng tâm là tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng chuyển sang thế trận chiến tranh nhân dân khi có tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí. Thượng tá Dương Văn Thường, Phó tham mưu trưởng tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều