Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ chủ và quản lý quán karaoke tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

09:06, 16/06/2020

(ĐN)- Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa tạm giữ Đàm Văn Trường (34 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Hoàng Bá Phú (29 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

(ĐN)- Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa tạm giữ Đàm Văn Trường (34 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Hoàng Bá Phú (29 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an thành phố cũng lập hồ sơ xử lý hành chính 9 đối tượng liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ trái qua Đàm Văn Trường  và Hoàng Bá Phú
Từ trái qua Đàm Văn Trường và Hoàng Bá Phú

Trước đó, tối 14-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke 179 (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) bắt quả tang Trường (chủ quán) và Phú (quản lý quán) đang có hành vi tổ chức cho một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 2 đĩa sứ có chứa bột ma túy màu trắng (gọi là hàng khay).

Các đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke 179
Các đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke 179

Tại cơ quan công an, ban đầu Trường và Phú khai nhận, mỗi khi khách có nhu cầu “bay lắc”, Phú và Trường bố trí phòng cho khách vui chơi và sử dụng ma túy. Các đối tượng sử dụng ma túy tại đây phải trả 300 ngàn đồng/giờ/phòng. 

Đàm Văn Trường (bên trái) và nhân viên phục vụ cùng dụng cụ dùng để các đối tượng sử dụng ma túy.
Đàm Văn Trường (bên trái) và nhân viên phục vụ cùng dụng cụ dùng để các đối tượng sử dụng ma túy.

Anh Thư

Tin xem nhiều