Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

02:06, 28/06/2020

(ĐN) - Sáng 28-6, tại Trường tiểu học Lang Minh (huyện Xuân Lộc), Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

(ĐN) - Sáng 28-6, tại Trường tiểu học Lang Minh (huyện Xuân Lộc), Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành cầu dân sinh tại ấp Bình Minh, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc
Các đại biểu cùng cắt băng khánh thành cầu dân sinh tại ấp Bình Minh, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc

Với chủ đề Tuổi trẻ Đồng Nai sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, trong thời gian 2 tháng (từ tháng 7 đến hết tháng 8-2020), chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ được triển khai với 10 chỉ tiêu cơ bản.

Trong đó, có thể kể đến một số chỉ tiêu, như: sửa chữa, nạo vét, phát quang 20km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; khám bệnh, phát thuốc cho trên 5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; hỗ trợ 20 ngàn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 2 khu vui chơi; đề xuất 5.000 ý tưởng sáng tạo; hiến 5.000 đơn vị máu...

Để hoàn thành chỉ tiêu của chiến dịch, anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, đồng thời thu hút sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, vì vậy các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cần gắn với tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đồng thời gắn với các nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị của Đoàn.

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho người dân
Đoàn viên thanh niên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho người dân

Bên cạnh đó, trong 2 tháng diễn ra chiến dịch, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động vì nghĩa tình biên giới hải đảo. Thời gian diễn ra chiến dịch cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, thời điểm nhập học, do đó hoạt động tình nguyện cũng sẽ tập trung vào các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường. 

Anh Nguyễn Cao Cường cũng lưu ý các cấp bộ Đoàn cần phát triển các đội hình tình nguyện chuyên để phát huy thế mạnh của đoàn viên, thanh niên trên từng lĩnh vực. Đối với đoàn viên thanh niên khi tham gia chiến dịch phải thực sự là những người tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về thanh niên tình nguyện trong lòng nhân dân địa phương.

Đại diện Tỉnh đoàn và các đại biểu tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện Tỉnh đoàn và các đại biểu tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn đã trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng 2 căn nhà nhân ái; 2.000 cây hoàng yến; sửa chữa, thay mới hệ thống điện cho 10 gia đình, công trình trang trí phòng đọc sách; 2 công trình thắp sáng ngõ hẻm; 10 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 15 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã ra quân sửa chữa điện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho  người dân; vệ sinh các tuyến đường, trồng cây xanh; trang trí phòng đọc sách…Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức khánh thành 2 cây cầu dân sinh tại ấp Bình Minh và ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều