Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẵn sàng tiếp nhận, cách ly khoảng 300 người từ nước ngoài về

04:06, 03/06/2020

(ĐN)- Chiều 3-6, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Tài, Trưởng ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI cho biết, công tác chuẩn bị tại khu cách ly đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận khoảng 300 người nhập cảnh từ nước ngoài về vào chiều mai 4-6.

(ĐN)- Chiều 3-6, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Tài, Trưởng ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI cho biết, công tác chuẩn bị tại khu cách ly đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận khoảng 300 người nhập cảnh từ nước ngoài về vào chiều mai 4-6.

Khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI, đóng tại xã An Phước, H.Long Thành
Khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI, đóng tại xã An Phước, H.Long Thành

Theo thông tin từ Sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ Anh sẽ đáp xuống sân bay khoảng 11 giờ 30 phút. Sau khi hoàn thiện các thủ tục nhập cảnh, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp nhận những người trên chuyến bay từ Anh quốc trở về.

TP.HCM sẽ trực tiếp điều xe vận chuyển toàn bộ số hành khách này về khu cách ly tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI của Đồng Nai. Trong quá trình di chuyển có xe quân sự của TP.HCM làm nhiệm vụ mở đường. Sau khi đưa người đến địa phận tỉnh Đồng Nai, xe quân sự của Đồng Nai sẽ tiếp tục mở đường đưa đoàn xe về khu cách ly.

Theo đó, khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI gồm: một khu hành chính (nơi làm việc, nghỉ ngơi của nhân viên y tế, lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ tại khu cách ly), 3 khu nhà gồm 25 phòng dành cho những người thuộc diện cách ly. Tại những phòng này đều bố trí đầy đủ các đồ dùng, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho người cách ly; khu vệ sinh…Toàn bộ khu cách ly có khả năng tiếp nhận tối đa 800 người.

Tin và ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều