Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án giết người vì mâu thuẫn nhỏ

10:06, 04/06/2020

(ĐN)- Ngày 3-6, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thông (49 tuổi, ngụ X.Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu) 17 năm tù về tội giết người.

Bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm
Bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

(ĐN)- Ngày 3-6, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thông (49 tuổi, ngụ X.Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thông và chị Đỗ Thị Thảo sống chung như vợ chồng và có 1 con chung là cháu L., sau đó thì cả hai chia tay.

Đến năm 2018, chị Thảo sống chung với ông Trần Đức Tuyên (43 tuổi) tại X.Vĩnh Tân. Vào ngày 26-11-2019, Thông được ông Tuyên mời đến nhà để ăn uống. Khoảng 22 giờ, Thông và ông Tuyên nói chuyện với nhau về việc Tuyên nói Thông nhập hộ khẩu cho cháu L. để đi học nên xảy ra mâu thuẫn.

Thông liền đi xuống bếp lấy một con dao đâm hai nhát trúng ngực làm ông Tuyên tử vong tại chỗ. Sau đó, Thông đến công an đầu thú.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều