Báo Đồng Nai điện tử
En

Khối thi đua số 1 ra quân làm Dân vận tại huyện Cẩm Mỹ

03:06, 20/06/2020

(ĐN)- Ngày 20-6, Khối thi đua số 1 (gồm các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy; các ban Đảng Tỉnh ủy; Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.

(ĐN)- Ngày 20-6, Khối thi đua số 1 (gồm các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy; các ban Đảng Tỉnh ủy; Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Định, Khối phó khối thi đua số 1 tặng quà cho gia đình nạn nhân da cam
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Định, Khối phó khối thi đua số 1 tặng quà cho gia đình nạn nhân da cam

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy - đơn vị khối trưởng khối thi đua số 1 - lễ ra quân làm dân vận đợt này là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020).

Các đơn vị thành viên trong khối đã tổ chức vận động xây dựng và phối hợp với địa phương bàn giao 1 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hứa Văn Mích (dân tộc Nùng) - một hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại ấp 10 xã Sông Ray. Căn nhà này có diện tích 50 m2, trị giá 100 triệu đồng, trong đó các đơn vị thành viên và nhà tài trợ hỗ trợ 70 triệu đồng; số còn lại do gia đình đóng góp.

Ngoài bàn giao căn nhà đại đoàn kết, khối thi đua số 1 còn trao tặng 6 phần quà cho gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin; trao tặng 20 học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và hỗ trợ vốn cho 10 gia đình khó khăn tại địa phương… Tổng kinh phí của đợt dân vận trị giá 118 triệu đồng.

Các đơn vị thành viên khối thi đua 11 chụp hình lưu niệm tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hứa Văn Mích
Các đơn vị thành viên khối thi đua 11 chụp hình lưu niệm tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hứa Văn Mích

Chủ tịch UBND xã Sông Ray Nguyễn Văn Hạnh cho biết, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân, sự đầu tư của Nhà nước, Sông Ray hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2018 và hiện đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Toàn xã hiện có 17 hộ nghèo (9 hộ nghèo A sẽ phấn đấu xóa hết trong hai năm tới).

“Đoàn công tác dân vận của Khối thi đua số 1 tỉnh Đồng Nai phát động ra quân, hỗ trợ thăm, tặng quà các hộ khó khăn, gia đình chính sách, bàn giao nhà đại đoàn kết…, góp phần để cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nghèo và phấn đấu xây dựng thành công Sông Ray đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021” - ông Hạnh nhấn mạnh.

Dịp này, Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy trao tặng phần quà 12 triệu đồng cho gia đình ông Hứa Văn Mích; cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, đại diện nhân dân ấp 10 trao tặng gia đình ông Mích nhiều phần quà có giá trị.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều