Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lốc làm nhiều căn nhà bị tốc mái , mất điện và mất thông tin liên lạc nhiều giờ liền

05:06, 25/06/2020

(ĐN)- Vào khoảng 17 giờ ngày 24-6, tại xã La Ngà (huyện Định Quán), cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ liền, kèm theo lốc xoáy cục bộ đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, làm mất điện và mất thông tin liên lạc nhiều giờ liền tại khu vực ấp 3.

(ĐN)- Vào khoảng 17 giờ ngày 24-6, tại xã La Ngà (huyện Định Quán), cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ liền, kèm theo lốc xoáy cục bộ đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, làm mất điện và mất thông tin liên lạc nhiều giờ liền tại khu vực ấp 3.

Mưa
Mưa kèm theo lốc xoáy cục bộ đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa của người dân

Trong đó, bị thiệt hại nặng nề nhất là căn nhà của gia đình anh Trần Văn Thành Cường: toàn bộ phần mái tôn có diện tích trên 240m2 bị gió giật, hất văng xa hàng chục mét rồi vướng vào trụ điện hạ thế, làm gãy trụ, đứt dây, gây mất điện cục bộ toàn khu vực nhiều giờ liền. Nhiều vật dụng, đồ đạt trong nhà anh Cường bị ước, hư hỏng nặng…, ước giá trị thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng.

trụ
Cơn mưa lốc xảy ra trên diện rộng tại huyện Định Quán, gây thiệt hại lớn tại một số địa phương khác trên địa bàn

Theo UBND xã La Ngà, ngay sau khi lốc tan, UBND xã đã huy động lực lượng xung kích, công an, ban bảo vệ dân phố bố trí chỗ ở tạm, di dời đồ đạc, khắc phục sơ bộ tình hình thiệt hại về nhà ở, ổn định cuộc sống người dân. Công ty điện lực Định Quán và Công ty Viễn thông đã cử lực lượng xuống hiện trường khắc phục sự cố để sớm cung cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc cho người dân.

Được biết, cơn mưa lốc xảy ra trên diện rộng tại huyện Định Quán còn gây thiệt hại lớn tại một số địa phương khác trên địa bàn.

Tin và ảnh: Văn Tuấn

Tin xem nhiều