Báo Đồng Nai điện tử
En

Gắp dị vật trong dạ dày của bé 3 tuổi

08:06, 21/06/2020

(ĐN)- Bé gái L.M.T.N. (3 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) vừa được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nội soi gắp thành công dị vật là cục nam châm hình trái tim trong dạ dày (ảnh).

(ĐN)- Bé gái L.M.T.N. (3 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) vừa được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nội soi gắp thành công dị vật là cục nam châm hình trái tim trong dạ dày (ảnh).

Trước đó, khi đang chơi cùng bà nội, bé N. nuốt phải cục nam châm nên ho sặc sụa kèm theo đau bụng. Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện, được bác sĩ chụp X-quang và nội soi gắp dị vật trong dạ dày qua đường thở của bé. 30 phút sau khi được nội soi gắp dị vật, bé N. đã hết đau bụng.

BS CKI Mạc Quốc Dũng, Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai biết, việc lấy dị vật ra khỏi dạ dày của bé khá khó khăn. Bởi do dị vật hình trái tim trơn trượt, khó bám, cộng với miệng đường tiêu hóa của bệnh nhi hẹp nên dụng cụ rất khó giữ. Các bác sĩ đã phải sử dụng nhiều dụng cụ mới đưa được dị vật ra ngoài. BS Dũng lưu ý các gia đình nên cẩn trọng khi cho trẻ chơi với những đồ chơi, vật nhỏ, cần để xa tầm tay trẻ những đồ vật mà trẻ có thể nuốt phải, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.                           

          Lộc Dung

Tin xem nhiều