Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu thú sau khi gây án làm chết người

06:06, 24/06/2020

(ĐN)- Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hai đối tượng Đỗ Văn Tiến (25 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) và Trương Tuấn Vũ (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) là những nghi can liên quan vụ ẩu đả làm một người chết xảy ra tại phường Tân Hòa.

 

 

 

(ĐN)- Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hai đối tượng Đỗ Văn Tiến (25 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) và Trương Tuấn Vũ (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) là những nghi can liên quan vụ ẩu đả làm một người chết xảy ra tại phường Tân Hòa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20-6, Vũ Tiến Huy (17 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) đang ngồi chơi tại một khu nhà trọ ở KP.4A, phường Tân Hòa, thì bị Tiến và Vũ đi đến gây sự và dùng tay đánh vào đầu rồi bỏ đi.

Bị đánh, Huy gọi điện cho Nguyễn Khắc Nhựt và Nguyễn Đức Tuấn (cùng 20 tuổi và cùng ngụ tại phường Tân Hòa) đến để cùng Huy đánh trả thù Tiến và Vũ. Tuy nhiên, khi các đối tượng tìm đến khu vực tổ 39, KP.4A, phường Tân Hòa thì bị Tiến và Vũ dùng dao tấn công, khiến Nhựt tử vong, còn Tuấn bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các đối tượng gây án sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào cuộc điều tra, xác định được danh tính của các nghi can, cơ quan công an đã vận động các đối tượng sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 24-6, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

T.D

Tin xem nhiều