Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy trí tuệ đảng viên trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp

08:06, 27/06/2020

(ĐN)- Chiều 27-6, Đảng bộ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh) đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

(ĐN) - Chiều 27-6, Đảng bộ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh) đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu BCH Đảng bộ Trường Hải
Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải hiện có 145 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Đảng bộ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong công ty tích cực tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không ngừng phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động và đóng ngân sách nhà nước tăng qua các năm.

Cụ thể, trong 5 năm qua, doanh nghiệp đã sản xuất hơn 428 nghìn xe ô tô, doanh thu đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 85 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân của hơn 20.700 lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lê Tuấn Anh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đó có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân thực sự là hạt nhân chính trị, góp phần vào sự ổn định và phát triển công ty.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lê Tuấn Anh, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ CT CP Ô tô Trường Hải (nk 2020-2025)
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lê Tuấn Anh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Ô tô Trường Hải (2020-2025)

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy công ty tiếp tục bám sát định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp để cụ thể hóa thành nghị quyết của Đảng ủy nhằm thực hiện tốt nhất Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đại hội này, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để phát huy tính tiền phong gương mẫu của đảng viên ở từng vị trí công tác, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty trong nhiệm kỳ mới và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đảng ủy công ty cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng lao động; đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, chú ý sinh hoạt chi bộ chuyên đề với các nội dung phù hợp, sát tình hình của công ty nhằm tập trung trí tuệ của đảng viên trong việc tham gia xây dựng, hiến kế để có giải pháp thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của công ty.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và công nhân viên toàn công ty. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị để trong nhiệm kỳ này, các đồng chí cấp ủy viên đều đạt chuẩn về lý luận chính trị.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hùng Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tái đắc cử Bí thư Đảng ủy công ty.

Tin, ảnh: Phương Hằng, Công Nghĩa

Tin xem nhiều