Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em

08:06, 30/06/2020

(ĐN)- Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020, đại diện Hội LHPN tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, bám sát chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các đề án, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội luôn chú trọng tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

(ĐN)- Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2020, đại diện Hội LHPN tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, bám sát chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các đề án, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội luôn chú trọng tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong đó, thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, các cấp Hội đã ưu tiên tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Thực hiện dự án 3 hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững thông qua các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc, giáo dục con theo độ tuổi, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân cho trẻ em gái…

Bên cạnh đó, thông qua các tổ phụ nữ hòa giải ở cơ sở, tổ trợ giúp pháp lý ở cơ sở đã hòa giải thành công 46 vụ việc, chuyển 34 vụ việc lên cấp trên. Riêng Tổ Tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh trong 6 tháng đầu năm cũng đã tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 16 trường hợp liên quan đến tranh chấp dân sự, ly hôn, bạo lực gia đình, cấp dưỡng nuôi con…

Cẩm Tú

Tin xem nhiều