Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ Phan Đức Mạnh

04:05, 12/05/2020

(ĐN)- Sáng 12-5, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Cao Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai đã đến thăm và trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng khen của Tỉnh đoàn cho anh Phan Đức Mạnh, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

(ĐN)- Sáng 12-5, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Cao Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai đã đến thăm và trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng khen của Tỉnh đoàn cho anh Phan Đức Mạnh, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai bị tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường và đại diện Công an tỉnh đến thăm, động viên anh Phan Đức Mạnh. Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường và đại diện Công an tỉnh đến thăm, động viên anh Phan Đức Mạnh (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, khen ngợi hành động dũng cảm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đồng thời, Bí thư Tỉnh đoàn cũng bày tỏ mong muốn, anh Mạnh tiếp tục phát huy sức trẻ, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên noi theo.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30, ngày 11-4, anh Mạnh tham gia Tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe trái phép tại km14 quốc lộ 51 (hướng TP.Biên Hòa đi huyện Long Thành) thì phát hiện một nhóm khoảng 100 thanh, thiếu niên đua xe trái phép. Các đối tượng nẹt pô, đánh võng, dàn hàng ngang, hò hét, gây náo loạn trên đường, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tổ tuần tra Công an tỉnh lú đó đã ra hiệu lệnh dừng nhưng một đối tượng ngụ tại TP.HCM đã lao thẳng vào chiến sĩ Phan Đức Mạnh khiến anh bị thương nặng và cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Anh Mạnh nhập viện trong tỉnh trạng gãy kín 1/3 dưới xương đùi phải, gãy 2 mắt cá chân trái. Sau khi phẫu thuật, theo các bác sĩ, toàn bộ các cơ cẳng chân không có khả năng hồi phục nên hiện đã cắt cụt một chân (1/3 phần đùi trở xuống).

Nga Sơn

Tin xem nhiều