Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 30-5-2020

10:05, 29/05/2020

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng hậu Covid-19; đảm bảo an toàn sinh học để ngăn dịch tả heo châu Phi tái bùng phát; ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT; bài viết và phóng sự truyền hình về công tác chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3900 ra ngày 30-5-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 30-5
Bìa số báo ra ngày 30-5

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng hậu Covid-19; đảm bảo an toàn sinh học để ngăn dịch tả heo châu Phi tái bùng phát; ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT; bài viết và phóng sự truyền hình về công tác chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3900 ra ngày 30-5-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Tăng cường kiểm tra, giám sát về chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 29-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 15/2020/ QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi tắt là Quyết định 15) tại H.Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

* Khởi động thị trường lao động thời hậu Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhiều đơn vị phải cắt giảm nhân sự hoặc cho công nhân nghỉ luân phiên. Tuy nhiên, một số nhóm ngành vẫn có sự phát triển tốt. Ngay khi hết giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng trở lại, sẵn sàng ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển sau đại dịch.

* “Lá chắn thép” phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Tuy chưa xảy ra việc tái phát dịch tả heo châu Phi, nhưng nguy cơ tái phát dịch này là rất lớn vì chưa có vaccine phòng dịch, Đồng Nai đang nỗ lực phòng, chống dịch tả heo châu Phi song song với việc tăng cường tái đàn heo. Trong đó, đảm bảo an toàn sinh học được cho là giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả nhất hiện nay.

* Chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Lợi dụng chính sách thông tuyến huyện BHYT nên một số người “tranh thủ” đi khám bệnh tại nhiều cơ sở y tế khác nhau với mục đích chủ yếu để... lấy thuốc. Thậm chí, có những trường hợp bất hợp lý như: vẫn “đi” khám bệnh dù đã chết, cắt tử cung rồi vẫn đẻ...

* Xây dựng môi trường internet lành mạnh

Loạt bài 3 kỳ Ngăn ngừa tội phạm mạng lộng hành đăng trên Báo Đồng Nai các số ra ngày 26, 27 và 28-5 đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc chia sẻ về thực trạng mặt trái của môi trường internet, mạng xã hội. Đồng thời, một số bạn đọc còn cung cấp thêm những thủ đoạn của “tội phạm mạng” và đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường internet, mạng xã hội lành mạnh.

* Phóng sự truyền hình: Hàng ngàn người dân đã nhận hỗ trợ do đại dịch Covid-19 (xem tại ĐÂY)

Sáng 29-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoà Hiệp cùng đại diện các Sở, ban ngành đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa.

* Phóng sự truyền hình: Cá lau kiếng đe dọa sinh thái Hồ Trị An (xem tại ĐÂY)

Cá lau kiếng xuất hiện dày đặc ở Hồ Trị An không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của ngư dân, mà hệ sinh thái hồ cũng bị đe dọa bởi loài sinh vật ngoại lai xâm hại này.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều