Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 20-5-2020

10:05, 19/05/2020

Đồng Nai long trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hàng chục ngàn ha rừng trồng khô héo tại Xuân Lộc; Đồng Nai tăng hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; toàn tỉnh rà soát, quản lý chặt nhà, đất công... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3890 ra ngày 20-5-2020.

Bìa số báo ra ngày 20-5
Bìa số báo ra ngày 20-5

Đồng Nai long trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; hàng chục ngàn ha rừng trồng khô héo tại Xuân Lộc; Đồng Nai tăng hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; toàn tỉnh rà soát, quản lý chặt nhà, đất công... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3890 ra ngày 20-5-2020.

* Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn để xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh

Sáng 19-5, tại Văn miếu Trấn Biên, Ban TVTU long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020). Trong diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, dù Bác đã đi xa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông, đất nước. Lãnh đạo Tỉnh ủy nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

* Đồng Nai nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2019, Đồng Nai xếp hạng 23, tăng 3 bậc so với năm 2018. Đó là nỗ lực của tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động.

* Định vị lại hàng Việt “trong mắt” người Việt

Trong bối cảnh thị trường ngày càng hội nhập sâu, thị hiếu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, việc không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng là chìa khóa then chốt để hàng Việt xây dựng chỗ đứng vững chắc trong mắt người tiêu dùng trong nước.

* Rà soát để quản lý chặt nhà, đất công

Hiện nay, Đồng Nai đang tiến hành hoàn tất việc sắp xếp, xử lý nhà, đất, tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Mục đích là để quản lý chặt nhà, đất, tài sản công trên địa bàn tỉnh và sử dụng hiệu quả.

* Tinh dầu bưởi - nâng giá trị cho cây bưởi Bình Lợi

Từ những trái bưởi non thải loại trong quá trình chăm sóc vườn cây, ông Trần Hoàn Thiện, Giám đốc HTX Nông nghiệp - dịch vụ tổng hợp Bình Lợi (xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu) đã tìm cách chưng cất thành tinh dầu. Sản phẩm không chỉ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu bưởi Bình Lợi mà còn góp phần giải quyết vấn đề môi trường ở địa phương.

* Tiềm ẩn nguy cơ cháy tại các nhà trọ

Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn hộ cho thuê nhà trọ với đặc thù các nhà trọ xây dựng san sát, đường đi hẹp, một số công trình xuống cấp theo thời gian... tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy cao, nhất là trong cao điểm nắng nóng như hiện nay.

* Huyện Xuân Lộc: Nắng hạn khiến hàng chục ngàn ha rừng trồng khô héo

Nắng hạn đã kéo dài hơn 7 tháng qua khiến hàng chục ngàn ha rừng trồng tại H.Xuân Lộc rơi vào cảnh khô héo trầm trọng. Ghi nhận tại 6 phân trường thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, đến nay đã có hơn 50ha cây keo lai và khoảng 10 ngàn cây gỗ lớn bị chết khô hoàn toàn.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều