Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tổ chức các đại hội điểm cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

08:05, 08/05/2020

(ĐN)- Trong 2 ngày 7 và 8-5, Đảng bộ Khối kinh tế H.Long Thành đã tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Huyện ủy Long Thành chọn làm điểm trực tiếp  bầu bí thư cấp ủy. Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh dự đại hội.

(ĐN)- Trong 2 ngày 7 và 8-5, Đảng bộ Khối kinh tế H.Long Thành đã tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Huyện ủy Long Thành chọn làm điểm trực tiếp  bầu bí thư cấp ủy. Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh dự đại hội.

Lãnh đạo Huyện ủy Long Thành chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế H. Long Thành tại Đại hội. Ảnh: N.Hà
Lãnh đạo Huyện ủy Long Thành chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế H. Long Thành tại Đại hội. Ảnh: N.Hà

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối kinh tế huyện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế; góp phần để cơ cấu kinh tế địa phương tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, hoàn thành mục tiêu xây dựng TT.Long Thành đạt chuẩn đô thị loại IV, 13/13 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối kinh tế H.Long Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối kinh tế huyện cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối kinh tế huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Tấn Đức tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối kinh tế huyện khóa II.

* Ngày 8-5, Đảng bộ xã Đồi 61 (H.Trảng Bom) đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Huyện ủy Trảng Bom chọn làm điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy loại hình xã, thị trấn. Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước dự đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: P.Hằng
Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: P.Hằng

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đồi 61 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 29/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Nổi bật là kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 58 triệu đồng/năm (tăng gần gấp đôi so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo còn 0,17%. Xã Đồi 61 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2018 (sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa IV tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã khóa V.

Nguyệt Hà - Phương Hằng

Tin xem nhiều