Báo Đồng Nai điện tử
En

Tàng trữ tiền giả, lãnh án 5 năm tù

02:05, 21/05/2020

(ĐN)- Ngày 21-5, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Phương Thảo (37 tuổi, ngụ TT.Tân Phú, H.Tân Phú) 5 năm tù giam về tội tàng trữ tiền giả.

bị cáo Thảo tại tòa
bị cáo Thảo tại tòa

(ĐN)- Ngày 21-5, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Phương Thảo (37 tuổi, ngụ TT.Tân Phú, H.Tân Phú) 5 năm tù giam về tội tàng trữ tiền giả.

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 4-2019, Thảo đi TP.Hồ Chí Minh thì gặp người quen cũ là Nguyễn Vũ Khánh (không rõ lai lịch) nên ngồi nói chuyện. Biết được hoàn cảnh Thảo khó khăn nên Khánh đã cho Thảo 20 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng để sử dụng.

Vào giữa tháng 5-2019, Thảo đem 5 tờ tiền giả cho một số người quen nhưng vì sợ bị phát hiện nên những người này đã đốt bỏ. Còn lại 15 tờ tiền giả Thảo cất giữ. Đến ngày 31-5-2019, Thảo đến phòng trọ anh Hoàng Văn Mến (35 tuổi, ngụ TT.Tân Phú, H.Tân Phú) chơi thì bị công an H.Tân Phú bắt và thu giữ 15 tờ tiền giả trị giá 7,5 triệu đồng.

Được biết, Thảo đã từng bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm và TAND H.Tân Phú xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Ra tù chưa bao lâu thì Thảo tiếp tục phạm pháp.

Tố Tâm

Tin xem nhiều