Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nối người lao động và doanh nghiệp sau dịch Covid-19

08:05, 25/05/2020

(ĐN) - Sáng 25-5, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Sàn  giao dịch việc làm lần thứ 182. Đây là sàn giao dịch việc làm đầu tiên kể từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay.

(ĐN) - Sáng 25-5, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Sàn  giao dịch việc làm lần thứ 182. Đây là sàn giao dịch việc làm đầu tiên kể từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 2-2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã thực hiện tạm ngưng tổ chức các sàn giao dịch việc làm.

Người lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đã đến tham gia sàn giao dịch việc làm lần thứ 182
Người lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đã đến tham gia sàn giao dịch việc làm lần thứ 182

Sàn giao dịch việc làm 182 có 25 đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: may mặc, cơ khí, nội thất, bảo hiểm nhân thọ, bất động sản… đăng ký tham gia tuyển dụng 2.209 lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ sơ cấp nghề với 1.193 lao động (54,01%); kế đến là lao động phổ thông với 915 người (41,42%). Còn lại là trình độ cao đẳng – đại học, trung cấp – công nhân kỹ thuật.

Có khoảng 480 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm và tìm hiểu thông tin về việc làm đã đến tham gia Sàn, trong đó bao gồm lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đến thông báo tình hình việc làm hàng tháng. Có 202 hồ sơ việc làm của người lao động đã được tiếp nhận. Số người được tuyển (dự kiến) khoảng 171 lao động. Tại Sàn, cũng đã có 236 lượt lao động được tư vấn việc làm...

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, việc tổ chức lại các sàn giao dịch việc làm sau khi dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt nhằm giải quyết việc làm cho lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như kết nối việc làm cho lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm. Đồng thời, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp được tuyển dụng lao động thuận lợi, khôi phục, ổn định lại tình hình sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tin và ảnh: Hồ Thảo

Tin xem nhiều