Báo Đồng Nai điện tử
En

85 hộ dân đã được nhận hỗ trợ thiệt hại do voi rừng gây ra

02:05, 06/05/2020

(ĐN)- Theo thông tin từ UBND huyện Định Quán, từ đầu năm đến nay, có từ 2-4 cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện (trên dưới 50 lần) tại xã Thanh Sơn, gây thiệt hại nhiều về hoa màu và tài sản của hơn 100 hộ dân trong vùng.

(ĐN)- Theo thông tin từ UBND huyện Định Quán, từ đầu năm đến nay, có từ 2-4 cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện (trên dưới 50 lần) tại xã Thanh Sơn, gây thiệt hại nhiều về hoa màu và tài sản của hơn 100 hộ dân trong vùng.

Voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều để tìm kiếm thức ăn tại ấp 5, xã Thanh Sơn
Voi rừng xuất hiện ngày càng nhiều để tìm kiếm thức ăn tại ấp 5, xã Thanh Sơn (ảnh: TL)

Qua thống kê, UBND huyện đã chi hỗ trợ khoảng 800 triệu đồng cho 85 hộ dân có hoa màu và tài sản bị hư hại do các cá thể voi rừng nói trên gây ra. UBND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo Hạt kiểm lâm và các lực lượng chuyên môn tiếp tục theo dõi hoạt động, di chuyển của đàn voi để kịp thời thông báo cho người dân có biện pháp phòng, tránh.

Người dân nơi đây mong muốn chính quyền và các ngành chức năng sớm có phương án để bảo đảm sự an toàn cho người dân và ngăn chặn những thiệt hại về kinh tế do đàn voi gây ra.

Minh Quân

 

Tin xem nhiều