Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu thú sau khi chém anh trai tử vong

11:05, 01/05/2020

(ĐN)- Ngày 1-5, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Hòa, TP.Biên Hòa khiến anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, ngụ KP.2, phường An Hòa, TP.Biên Hòa) tử vong vào tối 30-4. 

Đối tượng Huỳnh Long Khanh tại cơ quan Công an
Đối tượng Huỳnh Long Khanh tại cơ quan Công an (ảnh: K.Thiết)

(ĐN)- Ngày 1-5, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Hòa, TP.Biên Hòa khiến anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi, ngụ KP.2, phường An Hòa, TP.Biên Hòa) tử vong vào tối 30-4. Trong đó, đối tượng gây án là Huỳnh Long Khanh (24 tuổi, ngụ KP.2, phường An Hòa, TP.Biên Hòa), em ruột của nạn nhân cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30-4, giữa hai anh em Hậu và Khanh có xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc cãi vả thì Khanh lấy dao trong nhà chém một nhát vào cổ khiến Hậu tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khanh đã bỏ trốn khỏi hiện trường đến hôm sau thì tới cơ quan công an đầu thú.

Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai những người có liên quan. Bước đầu, theo lời Khanh khai nhận, thì anh Hậu là người nghiện ma túy thường xuyên lấy đồ đạc của gia đình mang đi bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Mới đây nhất là ngày 30-4, anh Hậu lấy trộm 2 chiếc quần của Khanh mới mua đem bán nên bực tức trong lúc cãi vã đã chém chết anh ruột.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

                    T.Danh - Khắc Thiết

 

 

Tin xem nhiều