Báo Đồng Nai điện tử
En

Các Chi, Đảng bộ đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

07:05, 13/05/2020

(ĐN) - Trong 2 ngày 12 và 13-5, Đảng bộ Khối Văn hóa – Xã hội H. Nhơn Trạch đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm 2020-2025. Đây là một trong ba đơn vị được Huyện ủy Nhơn Trạch chọn tổ chức đại hội điểm.

(ĐN)- Ngày 13-5, Đảng bộ Công an huyện Thống Nhất đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cuối cùng trong 28 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Thống Nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bá Trực

Đảng bộ Công an huyện Thống Nhất có 105 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ có nhiều nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kéo giảm tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các loại tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy… Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đảm bảo giữ vững và ổn định an ninh chính trị, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, xử lý nghiêm tội phạm ma túy…​

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm: 11 đồng chí. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hải Âu, Trưởng Công an huyện tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đảng ủy.

* Trong 2 ngày: 12 và 13-5, Đảng bộ Khối Văn hóa – xã hội huyện Nhơn Trạch cũng đã tổ chức đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đảng bộ Khối VH-XH huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đảng bộ Khối VH-XH huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: H.Thảo

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tham mưu thực hiện có hiệu quả các vấn đề về văn hóa - xã hội, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết, hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2015-2020, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 8 đồng chí.  Đồng chí Lương Hữu Ích tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối VH-XH huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

* Ngày 13-5, Đảng bộ Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả Đảng bộ Phòng Hậu cần đạt được trong thời gian qua, nhất là phối hợp cùng các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt trước Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. Ảnh: N.Hà

Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Phòng Hậu cần tiếp tục phối hợp tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Quân khu và Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác hậu cần; tập trung bảo đảm tốt các đề án, dự án về hậu cần, làm tốt công tác đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, sẵn sàng chiến đấu cao; chú trọng xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất theo hướng bền vững…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 5 đồng chí. Trung tá Ninh Công Do tiếp tục tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Bá Trực - Hồ Thảo - Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều