Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Xây dựng làm việc với Đồng Nai về vụ sập công trình xây dựng, nhiều người thương vong

12:05, 15/05/2020

(ĐN)- Trưa nay 15-5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với Đồng Nai về sự cố tai nạn lao động sập tường vào chiều 14-5.

* Sẽ có thông cáo báo chí cụ thể vụ việc vào chiều nay 15-5

(ĐN)- Trưa nay 15-5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố tai nạn lao động sập tường vào chiều 14-5 tại Công ty cổ phần Healthcare (KCN Giang Điền). Tiếp và làm việc với Thứ trưởng có Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan.

Phó chủ tịch
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: D.Trường)

[links()]Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau buổi làm việc, đồng thời có thông cáo báo chí cụ thể vào chiều nay 15-5.

Thứ trưởng Bộ Xây dưng (áo xanh) cùng đoàn công tác của Bộ khảo sát thực tế tại hiện trường vụ tai nạn
Thứ trưởng Bộ Xây dưng Lê Quang Hùng (áo xanh ở giữa) cùng đoàn công tác của Bộ khảo sát thực tế tại hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của nạn nhân, thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Các cơ quan báo chi phỏng vấn Thư trưởng
Các cơ quan báo chí phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng xung quanh sự cố tai nạn lao động sập tường vào chiều 14-5 tại Công ty cổ phần Healthcare - KCN Giang Điền (ảnh: N.Hòa)

Qua xác minh ban đầu, hiện trường vụ tai nạn nằm trong khuôn viên Công ty cổ phần VN Healthcare ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Hà Hải Nga xây dựng nhà máy có tổng diện tích là trên 5.700 mét vuông với giá trị hợp đồng trên 11 tỷ đồng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động
Hiện trường vụ tai nạn lao động sập tường

Trước đó, tối 14-5, Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Hà Huy Hải (56 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga; Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi) nhân viên đo đạc công trình; Hà Huy Vĩnh Trường (24 tuổi) nhân viên chấm công và Lê Xuân Trường (52 tuổi), giám sát công nhân...để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (quy định tại Điều 298 Bộ Luật hình sự).

Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang xem thông tin về dự án Nhà máy Công ty cổ phần AV Healthcare xây dựng tại KCN Giang Điền (Anh: C.Nghĩa)
Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang xem thông tin về dự án Nhà máy Công ty cổ phần AV Healthcare xây dựng tại KCN Giang Điền (Anh: C.Nghĩa)

Cũng theo xác minh của cơ quan công an, thì toàn bộ bức tường dài 109 mét, cao 8 mét, với tổng diện tích hơn 800 mét vuông đã bị đổ sập hoàn toàn. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Cục hình sự, Cục kỹ thuật hình sự với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

D.Trường - C.Nghĩa - N.Hòa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích