Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt sau 2 lần gây án

06:05, 20/05/2020

(ĐN) - Ngày 20-5, Công an H.Long Thành đã bắt giữ Vũ Ngọc Tú (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, H.Long Thành) và Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) là những nghi can thực hiện liên tiếp vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

 

(ĐN) - Ngày 20-5, Công an H.Long Thành đã bắt giữ Vũ Ngọc Tú (31 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, H.Long Thành) và Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) là những nghi can thực hiện liên tiếp vụ cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện.

Công an làm việc với các nghi can liên quan.. (Ảnh: CTV)
Công an làm việc với các nghi can liên quan.. (Ảnh: CTV)

Theo xác minh ban đầu, trưa 19-5, qua tin báo của người dân cho biết, tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, H.Long Thành có hai đối tượng thực hiện vụ “đua nóng” xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường, lực lượng cảnh sát hình sự Công an H.Long Thành đã tổ chức truy bắt. Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã xác định 2 đối tượng nghi vấn là Tú và Thanh đang xuất hiện tại khu vực ấp 3, xã An Phước, H.Long Thành nên tiến hành bắt giữ.

Qua công tác điều tra, nhận dạng, lực lượng công an xác định trước đó vào ngày 16-5, hai đối tượng trên đã thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền vàng của một bé gái tại khu vực ấp 3, xã An Phước, H.Long Thành.

Bước đầu tại cơ quan công an, các đối tượng đã quanh co chối tội, nhưng từ những bằng chứng công an thu giữ được trong quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện các vụ cướp giật và trộm cắp tài sản nói trên. Công an cũng đã thu giữ chiếc xe máy mà các đối tượng lấy trộm. Riêng sợi dây chuyền các đối tượng đã mang đi tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.D

Tin xem nhiều