Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt giữ sau hơn 5 năm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn

05:05, 10/05/2020

(ĐN) - Công an thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thiềng (47 tuổi) quê tỉnh Bến Tre cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiềng lúc mới bị bắt
Đối tượng Nguyễn Văn Thiềng lúc mới bị bắt

(ĐN) - Công an thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Thiềng (47 tuổi) quê tỉnh Bến Tre cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ công an, năm 2015, Nguyễn Văn Thiềng đã mua dưa hấu của 8 hộ dân ở ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) với tổng số tiền 713 triệu đồng nhưng không trả rồi bỏ trốn. Vì thấy Thiềng không trả tiền, nên các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 8-5, Công an thị trấn Tân Phú phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp bắt Thiềng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thị trấn. Bước đầu, tại cơ quan công an, Thiềng khai nhận sau khi bỏ trốn y đã sinh sống nhiều nơi. Đến năm 2018, Thiềng lên thị trấn Tân Phú thuê nhà và buôn bán nhỏ tại khu 5.

Được biết, từ đầu năm tới nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Tân Phú đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn thị trấn.

Huyền Anh

                           

Tin xem nhiều