Báo Đồng Nai điện tử
En

Tư lệnh Quân khu 7 viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ

04:04, 30/04/2020

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 30-4, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến dâng hương, hoa viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ tại huyện Vĩnh Cửu.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 30-4, Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến dâng hương, hoa viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ tại huyện Vĩnh Cửu. Cùng tham gia đoàn có đồng chí: Trần Thị Minh Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Võ Minh Lương dâng hương viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ
Trung tướng Võ Minh Lương dâng hương viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ

Tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng, người anh cả của QĐND Việt Nam; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc, cho quê hương “miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Các đại biểu dâng hương viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ
Các đại biểu dâng hương viếng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam bộ

Ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân dân các tỉnh miền Đông Nam bộ, Trung tướng Võ Minh Lương căn dặn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông, nỗ lực xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần đảm bảo bình an cho nhân dân đón lễ 30-4 và 1-5.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều