Báo Đồng Nai điện tử
En

Thượng tướng Lê Quý Vương thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai

11:04, 22/04/2020

(ĐN) - Ngày 21-4, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 21-4, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự buổi tiếp và làm việc với Thượng tướng Lê Quý Vương có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban TVTU; Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về tình hình ANTT trên địa bàn; hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, được lãnh đạo Bộ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh biểu dương khen thưởng, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể, tội phạm hình sự được kéo giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 86,6%. Công an tỉnh triệt phá hàng chục băng nhóm với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Công an tỉnh cũng đã chủ động làm tốt công tác đấu tranh, bóc gỡ hoạt động của các cơ sở nội địa thuộc các tổ chức phản động lưu vong, số phần tử cực đoan, chống đối; đảm bảo tình hình an ninh tôn giáo; an ninh kinh tế, an ninh trong các khu công nghiệp, an ninh xã hội trước ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19. Tính đến 31-3-2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo ANTT đại hội Đảng các cấp...

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thư của Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, Công an tỉnh đã tổ chức hiến được 1.322 đơn vị máu với gần 1.600 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã tham mưu thành lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường bộ giáp ranh với các tỉnh, thành phố khác; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành điều tra dịch tễ và khoanh vùng ổ dịch; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, bảo vệ ANTT các khu vực cách ly tập trung; thực hiện khử khuẩn thường xuyên trụ sở Công an tỉnh và các đơn vị có trụ sở độc lập; triển khai phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở giam giữ của Công an tỉnh. Đồng thời, chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để tung tin giả, tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá; tổ chức đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, vạch mặt âm mưu lợi dụng dịch bệnh để chống phá của các thế lực thù địch.

Các
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng dự buổi tiếp và làm việc với Thượng tướng Lê Quý Vương

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng khẳng định, Công an tỉnh mạnh thì chính quyền mới vững nên các vấn đề Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất đều được trao đổi, bàn bạc trong thường trực, tập thể Tỉnh ủy; thậm chí có những vấn đề được đưa ra Thường vụ để cùng bàn giải pháp, hướng dẫn và hỗ trợ nhằm đảm bảo cho lực lượng công an hoạt động tốt nhất.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có dự án sân bay Long Thành và hơn 10 dự án của trung ương trên địa bàn… Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vì vậy rất phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh triển khai nắm bắt tình hình để đảm bảo ANTT ở các khu vực trên. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, công nhân bị ảnh hưởng rất nhiều, hàng loạt vấn đề sẽ kéo theo, nhất là nạn cho vay nặng lãi,…đòi hỏi lực lượng công an cần làm tốt hơn nữa công tác an ninh trong công nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đoàn kết, tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt quy chế của Đảng ủy, cũng như quy chế của Ban giám đốc. Trong đó, cần hoàn thiện tổ chức cấp tỉnh, huyện; tập trung bổ sung lãnh đạo, cán bộ với các chức danh để đảm bảo bộ máy hoạt động tốt.

 Đại diện các Cục nghiệp vụ đánh giá tình hình thời gian qua tại Đồng Nai
Đại diện các Cục nghiệp vụ đánh giá tình hình ANTT thời gian qua tại Đồng Nai

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích mà Công an Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh trong thời gian tới phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm bảo đảm ANTT, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn lễ 30-4, 1-5, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng lưu ý Công an tỉnh cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và của Bí thư Tỉnh ủy trong đấu tranh với các băng, ổ nhóm; duy trì và nâng cao tỉ lệ tiếp nhận tin báo về tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá án về kinh tế, ma túy, môi trường. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật trong phòng chống tội phạm (hệ thống camera). Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình…

Bên cạnh đó, cần củng cố mối đoàn kết, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự đại hội, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Long Nguyễn

Tin xem nhiều