Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân đi chơi lễ đông, nhiều tuyến đường ùn tắc

12:04, 30/04/2020

(ĐN)- Sáng 30-4, nhiều tuyến đường, nút giao thông quan trọng qua Đồng Nai xảy ra ùn tắc do người dân về quê, đi chơi lễ 30-4 và 1-5 đông đúc, nhất là hướng đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết…

(ĐN)- Sáng 30-4, nhiều tuyến đường, nút giao thông quan trọng qua Đồng Nai xảy ra ùn tắc do người dân tập trung về quê, đi chơi lễ 30-4 và 1-5 đông đúc, nhất là hướng đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết…

Nút giao thông khu vực ngã ba Phát Triển (TP.Biên Hòa) trên quốc lộ 1 xe cộ đông đúc, xếp hàng dài.
Nút giao thông khu vực ngã ba Phát Triển (TP.Biên Hòa) trên quốc lộ 1 xe cộ đông đúc, xếp hàng dài.

Theo ghi nhận, trên quốc lộ 1, đoạn từ khu vực cầu Đồng Nai đến Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai, đường tránh Võ Nguyên Giáp, các phương tiện (chủ yếu xe ô tô) tập trung đông đúc. Một số thời điểm trong ngày xảy ra ùn tắc cục bộ, xe cộ lưu thông lộn xộn.

Trên quốc lộ 51, đoạn giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng đi về Vũng Tàu) liên tục kẹt xe kéo dài. Hàng trăm phương tiện phải nhích từng chút một. Lực lượng an ninh, nhân viên thu phí tại đây làm việc khá vất vả để phân luồng giao thông nhằm tạo điều kiện cho người đi lại thuận lợi.

Tương tự, trên quốc lộ 20, đoạn qua ngã tư Dầu Giây, cầu La Ngà… giao thông trong tình trạng đông đúc, xe cộ phải xếp hàng dài trên đường.

Nút giao đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng đi về Vũng Tàu) với quốc lộ 51 kẹt cứng trong sáng 30-4.
Nút giao đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng đi về Vũng Tàu) với quốc lộ 51 kẹt cứng trong sáng 30-4.

“Tôi từ TP.HCM đi về Vũng Tàu từ sáng, nhưng nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Những năm trước dễ kẹt xe ở làn ô tô, nhưng năm nay người dân ngại đi loại phương tiện này vì lo lây lan dịch bệnh Covid-19 nên làn xe máy trở nên đông đúc, chật cứng” - ông Đào Xuân Hà, ngụ TP.HCM cho biết.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sau thời gian thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhằm phòng dịch Covid-19, thì dịp lễ 30-4 và 1-5, tình hình giãn cách đã được nới lỏng nên người dân tập trung đi chơi, về quê khá lớn, dẫn đến tình hình giao thông trên các tuyến đường hướng đi Vùng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết… trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn bình thường.

Dịp này, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương đã huy động 100% quân số chốt trực, kiểm soát tình hình giao thông tại các tuyến đường, nút giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, tránh để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tin và ảnh: Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều