Báo Đồng Nai điện tử
En

Một kiểm lâm viên Khu bảo tồn bị nhóm côn đồ hành hung gây thương tích

03:04, 25/04/2020

(ĐN) - Ngày 25-4, ông Nguyễn Hoàng Hảo, Phó giám đốc Khu bảo tồn  - thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) cho biết, đơn vị vừa làm văn bản báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về việc một nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào trụ sở làm việc của khu bảo tồn đánh một kiểm lâm viên gây thương tích.

(ĐN) - Ngày 25-4, ông Nguyễn Hoàng Hảo, Phó giám đốc Khu bảo tồn  - thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) cho biết, đơn vị vừa làm văn bản báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về việc một nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào trụ sở làm việc của khu bảo tồn đánh một kiểm lâm viên gây thương tích.

Kiểm lâm viên Mạc Quý Hùng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu
Kiểm lâm viên Mạc Quý Hùng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu

Cụ thể, ngày 19-4, Kiểm lâm Khu bảo tồn có phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu và UBND 2 xã: Mã Đà, Hiếu Liêm tổ chức lực lượng tuần tra truy quét liên ngành trên địa bàn do đơn vị quản lý. Khi đi tuần tra đến khoảnh 2, tiểu khu 119 (thuộc ấp 4, xã Hiếu Liêm), lực lượng liên ngành phát hiện 1 chiếc xe máy biển số: 53R7- 2747 để trong rừng.

Kiểm tra các khu vực gần hiện trường - nơi để chiếc xe, tổ tuần tra không tìm thấy ai nên đã lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao chiếc xe cho Trạm kiểm lâm Cù Đinh, thuộc Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn bảo quản, chờ xử lý theo quy định.

Ngày 21-4, có hai người đàn ông đến Trạm kiểm lâm Cù Đinh xin nhận lại chiếc xe gắn máy nêu trên nhưng họ không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ xe và đã bỏ về. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 24-4, có khoảng 16 đối tượng đi trên nhiều chiếc xe máy, cầm theo dao, rựa xông vào trụ sở làm việc của Trạm kiểm lâm Cù Đinh để “đòi” chiếc xe máy trên. Lúc này, có 2 kiểm lâm viên là ông Mạc Quý Hùng và Phan Lê Hồng Tiến canh trực tại đơn vị, còn các kiểm lâm viên khác đang đi kiểm tra trong rừng chưa về kịp.

Trong lúc đang giải thích là chờ lãnh đạo trạm về giải quyết, thì bất ngờ có 3 đến 4 đối tượng xông đến đấm vào mặt và đầu của ông Hùng. Không dừng lại, một đối tượng (chưa xác định họ, tên, địa chỉ) một tay cầm con dao, một tay cầm cốc thủy tinh đánh vào đầu ông Hùng dẫn đến bị thương và mất nhiều máu...

Khi đánh ông Hùng xong, nhóm đối tượng đã ra đằng sau trạm tự lấy chiếc xe gắn máy nêu trên và cùng chạy về hướng ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu). Lực lượng kiểm lâm không thể đuổi theo vì nhóm đối tượng quá đông, manh động, có sử dụng hung khí đe dọa, gây nguy hiểm đến lực lượng kiểm lâm.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Khu bảo tồn, các cơ quan chức năng đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Phần ông Hùng đã được đồng nghiệp đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu.

Tin, ảnh: T.Nhân

Tin xem nhiều