Báo Đồng Nai điện tử
En

Mang xe gắn biển số giả đi cầm cố, 2 bị cáo lãnh án nặng

03:04, 22/04/2020

(ĐN)- Ngày 22-4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Lê Minh Chí (31 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, T.Long An) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (tổng hình phạt là 19 năm tù)...

 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN)- Ngày 22-4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Lê Minh Chí (31 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, T.Long An) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (tổng hình phạt là 19 năm tù); Bùi Đình Võ (63 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (tổng hình phạt 11 năm tù).

Theo cáo trạng, vào năm 2017, Chí thành lập Công ty TNHH DVBV Bảo Long Minh (có trụ sở tại P.3, TP.Tân An, tỉnh Long An) nhưng không hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ mà sử dụng nơi này để làm giả các tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhằm mục đích sử dụng các loại giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào tháng 1-2018, Chí bàn bạc với Võ đưa cho Chí 4 tấm hình 3x4 của Võ để Chí làm giả giấy Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1966, đăng ký thường trú tại số 122/5/19 Tôn Đản, P.10, Q.4, TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, Chí làm giả giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận đăng kiểm các xe ôtô không rõ nguồn gốc có biển kiểm soát giả 51A-688.65 và 51A-480.01 cùng mang tên Nguyễn Văn Hùng để đưa xe ôtô này đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản chia nhau tiêu xài.

Vào ngày 1-2-2018, Chí cùng với Võ đem xe có biển kiểm soát giả 51A-688.65 cùng giấy tờ giả đến cầm cho ông Đỗ Hoàng Anh (65 tuổi,P. Bình Đa, TP.Biên Hòa) chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đến ngày 9-2-2019, Chí tiếp tục đi cùng với Võ mang xe biển kiểm soát giả 51A-480.01 cùng giấy tờ giả tiếp tục cầm cố cho ông Đỗ Hoàng Anh thì bị Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều